Một nửa dân số Anh có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2

Thứ tư, 25/03/2020 16:06

Theo mô hình tính toán của một nhóm nghiên cứu tại Đại học Oxford, virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 có thể đã xâm nhập nhiều người tại Anh hơn so với các ước tính trước đó, thậm chí có thể hơn một nửa dân số Anh đã nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Người dân Anh vẫn chen chúc trên tàu điện ngầm mà không đeo khẩu trang, một ngày sau khi Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố phong tỏa nước Anh để giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Nếu kết quả này được xác nhận thì có nghĩa là chỉ chưa đầy 1 người trong tổng số 1.000 người nhiễm virus là có các triệu chứng nặng đến mức cần nhập viện. Theo bà Sunetra Gupta, giáo sư dịch tễ học lý thuyết, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, đại đa số những người nhiễm virus chỉ có các triệu chứng rất nhẹ hoặc thậm chí còn không có triệu chứng nào. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách là phải triển khai chẩn đoán huyết thanh học quy mô lớn - hay còn gọi là xét nghiệm kháng thể - để đánh giá giai đoạn chính xác mức độ lây lan của dịch bệnh tại Anh.

Mô hình của nhóm nghiên cứu Sinh thái học tiến hóa của bệnh lây nhiễm thuộc Đại học Oxford cho thấy SARS-CoV-2 thâm nhập vào Anh chậm nhất là giữa tháng 1. Như nhiều loại bệnh truyền nghiễm mới xuất hiện khác, căn bệnh này âm thầm lây truyền hơn một tháng trước khi Anh chính thức ghi nhận những ca lây nhiễm đầu tiên vào cuối tháng 2. Nghiên cứu này đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác với mô hình của đại học Imperial College London mà Chính phủ Anh đang dựa vào để triển khai chính sách đối phó với dịch bệnh. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford cũng thừa nhận tính chính xác của mô hình do mình đưa ra chưa được kiểm chứng, và ngay cả khi những dự báo này là đúng thì Chính phủ Anh vẫn được cho là đang đi đúng hướng khi ban hành lệnh phong tỏa cả nước để giảm thiểu số người có các triệu chứng nặng vì mắc bệnh, giảm áp lực lên Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) trong giai đoạn đỉnh dịch.

Công nhân trong dự án xây dựng lớn nhất ở Anh vẫn vô tư ngồi gần nói chuyện trong không gian hẹp.

Mô hình của nhóm Oxford được dựa trên cơ sở cái được gọi là “Mô hình Dễ mắc-Nhiễm bệnh-Phục hồi” của Covid-19, tổng hợp từ các ca báo mắc bệnh và tử vong tại Anh và Italy. Các nhà nghiên cứu đưa ra cái gọi là những giả định khả thi nhất về hành vi của virus. Mô hình tính toán này khơi lại ý tưởng “miễn dịch cộng đồng” về việc virus sẽ ngừng lây lan khi có đủ số người có khả năng đề kháng vì đã từng bị nhiễm bệnh. Chính phủ Anh đã từ bỏ chiến lược “miễn dịch cộng đồng” không chính thức của mình – về việc chấp nhận sự lây lan có kiểm soát – sau khi đội ngũ cố vấn khoa học kết luận rằng chiến lược này sẽ làm NHS quá tải với số lượng quá lớn các bệnh nhân nguy kịch.

Tuy nhiên, kết quả của nhóm Oxford nếu chính xác cũng đồng nghĩa với việc nước Anh đã đạt được mức độ miễn dịch cộng đồng đáng kể thông qua sự lây lan vô hình của COVID-19 trong hơn 2 tháng qua. Nếu kết quả này đươc xác nhận thông qua các xét nghiệm thực tế, thì có thể các biện pháp phong tỏa toàn quốc hiện tại sẽ được dỡ bỏ sớm hơn dự tính ban đầu.

Anh bị chỉ trích vì quá chủ qua và thờ ơ với đại dịch Covid-19 và có nguy cơ rơi vào tình trạng nguy hiểm như Italia hiện nay.

T.VĂN